Chile: Núi lửa Llaima “thức giấc”

Thứ Sáu, 04/01/2008, 11:10
Ngày 2/1, khoảng 700 người đã được sơ tán khi núi lửa Llaima ở miền nam Chile "thức giấc" sau 13 năm, làm rung chuyển khu vực với những vụ nổ, các đợt phun dung nham và tro kèm những cột khói cao 1 km.

Ngọn núi lửa này bắt đầu hoạt động hôm 1/1, phun dung nham xuống khu vực phía đông và phủ những lớp bụi dày đặc quanh khu vực lân cận.

Đến trưa 2/1, nó đã bắt đầu hoạt động chậm lại và giám đốc Cơ quan tình trạng khẩn cấp Chile tuyên bố không cần thiết phải mở đợt sơ tán quy mô lớn.

Núi lửa Llaima nằm ở công viên quốc gia Conguillio, cao 2.865m, là một trong các núi lửa hoạt động mạnh nhất Chile. Kể từ năm 1994, nó không có đợt phun trào nào đáng kể

Theo Tuổi trẻ Online
.
.
.