Tạp chí Charlie Hebdo tố cáo châu Âu làm em bé Syria di cư chết đuối

Thứ Tư, 16/09/2015, 08:03
Tạp chí biếm họa Charlie Hebdo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý vì đăng biếm họa người di cư.
Một bức biếm họa đăng trên Charlie Hebdo số ra tuần này miêu tả một em bé chết đuối, khơi lại sự chỉ trích dành cho tạp chí biếm họa của Pháp.

Hai bức họa trở thành tâm điểm của những tranh cãi mới, có ý phê bình phản ứng sai lầm phổ biến ở châu Âu đối với cuộc khủng khoảng người di và nhập cư hiện đang “càn quét” khu vực.

Một bức tranh cho thấy một em bé nằm úp mặt trên bờ biển, chính là em bé Syria bị chết đuối, trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 9, khi cùng gia đình vượt biên di cư sang châu Âu.

Các nhà bình luận ở cả phương diện báo chí và mạng xã hội đều bày tỏ sự phẫn nộ đối với tạp chí, thậm chí có một số người muốn kiện Charlie Hebdo.

Tranh biếm họa được đăng tải trên tạp chí Charlie Hebdo.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người ủng hộ Charlie Hebdo, họ cho rằng 2 bức biếm họa có mục đích rõ ràng là tố cáo chính quyền các nước châu Âu thất bại trong việc giải quyết khủng hoảng nhập cư.

Ngọc Bích
.
.
.