IS tấn công nhà thờ Arab Saudi, 21 người chết

Thứ Bảy, 23/05/2015, 15:23
Vụ tấn công xảy ra vào ngày 22/5 tại một thánh đường Shia, phía tây đất nước. Đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo ( IS) tấn công Arab Saudi, đồng minh của Mỹ chống lại tổ chức này. 

Nhân chứng cho biết, một người đàn ông mang bom lao vào nhà thờ al-Qadeeh, ở tỉnh Qatif  đúng vào hôm thứ Sáu cầu nguyện. Vụ đánh bom khiến 21 người thiệt mạng, 81 người bị thương, một bác sĩ tại bệnh viện gần đó cho hay, một vài người có vết thương rất nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho rằng, vụ tấn công đúng vào hôm nhiều người cầu nguyện nên số tử và thương vong mới nhiều như vậy. 

Nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhóm IS tự nhận đứng sau vụ đánh bom và tuyên bố các tín đồ Hồi giáo Shiite ở Arab Saudi sẽ còn gặp “nhiều ngày đen tối”. IS đe dọa sẽ đuổi tất cả người Hồi giáo dòng Shiite ra khỏi bán đảo Arab.

Đây là lần đầu tiên tổ chức này lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công ở Arab Saudi . Trước đó, nhóm này cũng từng thừa nhận chủ mưu các vụ việc tương tự nhằm vào các Nhà thờ Hồi giáo ở nước láng giềng Yemen.

Nguyễn Minh ( Theo BBC)
.
.
.