IS lại tấn công đại sứ quán ở Tripoli

Thứ Hai, 13/04/2015, 13:32
Một quả bom đã phát nổ ngay cổng vào Đại sứ quán Ma-rốc ở thủ đô Tripoli (Libya) vào sáng sớm ngày 13/4. Các chiến binh tuyên bố trung thành với IS tại Libya đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trên trang Twitter của mình, nhóm này cho biết, đây là cuộc tấn công mới nhất trong loạt các cuộc tấn công với mục tiêu là người nước ngoài, những đại sứ quán, mỏ dầu tại đất nước Bắc Phi này.

Nhóm chiến binh trên cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tripoli trước đó vào ngày 12/4 khiến 2 người thiệt mạng.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tripoli bị tấn công vào ngày 12/4. Ảnh: EPA.

Trước đó, nhóm này cũng tự nhận đã gây ra cuộc tấn công kinh hoàng vào khách sạn Corinthia Tripoli, sau đó chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Thiên chúa tại đây. Chính vụ tấn công trên đã khiến Ai Cập sau đó tiến hành các cuộc không kích trả đũa xuống đất nước Bắc Phi này.

Libya có nhiều bất ổn khi tồn tại song song hai chính phủ. Một được quốc tế công nhận tại miền đông, một tại Tripoli.

Bình Nguyễn (theo Reutes)
.
.
.