Ấn Độ bắt giữ 21 người vì tham gia treo cổ nghi phạm hiếp dâm

Thứ Hai, 09/03/2015, 16:43
Ngày 9/3, cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã bắt giữ 21 người được cho là liên quan đến việc treo cổ một nghi phạm hiếp dâm.

Vào hôm 5/3, một đám đông đã tràn vào nhà tù trung tâm ở thành phố Dimapur vào bắt đi một tù nhân được cho đã phạm tội hiếp dâm.Nghi phạm đó là Syed Sharif Khan đã bị một đám đông người lột hết quần áo, bị đánh đập và kéo qua các con phố trước khi bị treo cổ ở thành phố Dimapur thủ phủ bang Nagaland.

Hàng trăm người đã kéo lê Syed Sharif Khan qua các con phố Dimapur.

Thông tin từ cảnh sát cho biết, Syed Sharif Khan là một thương nhân theo đạo Hồi đến từ bang Assam. Khan bị bắt tháng trước với tội danh đã cưỡng hiếp một phụ nữ bộ tộc 3 lần, tuy nhiên anh trai của Khan lại cho rằng em mình bị bắt vì lý do sắc tộc.

Chính quyền sở tại đã ra lệnh giới nghiêm vào ngày 8/3. Hàng trăm cảnh sát đã có mặt trên các con phố của Dimapur kể từ sau khi vụ việc xảy ra. Hiện cảnh sát đang xác định.

Vụ việc này xảy ra khi dư luận Ấn Độ đang sôi sục vì tình trạng tấn công tình dục phụ nữ ở đất nước Nam Á.

Bình Nguyễn(theo BBC)
.
.
.