Hai đoàn tàu khách trật đường ray, nhiều toa tàu rơi xuống sông

Thứ Tư, 05/08/2015, 09:55
Trong đêm 4/8, hai đoàn tàu chở khách đã trật đường ray tại bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ.

Cả hai vụ xảy ra cách nhau chỉ vài phút. Một số toa từ hai đoàn tàu đã rơi xuống một con sông gần đường sắt. Một trong hai đoàn tàu đang trên đường tới Mumbai. Hiện nhân viên cứu hộ và người dân điạ phương đang tập trung tại khu vực tai nạn (có lên là Harda ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.

Thông tin ban đầu cho biết, có khoảng 300 người đã được cứu thoát khỏi hiện trường

Phát ngôn viên Công ty đường sắt Ấn Độ Anil Saxena nói rằng, nguyên nhân tai nạn có thể do có nước đọng trên tuyến đường sắt này và số thương vong có thể rất lớn.  

Harda nơi xảy ra vụ tai nạn

Ấn Độ có khoảng 9.000 tàu khách vận chuyển 23 triệu hành khách mỗi ngày nên an toàn đường sắt trở thành nỗi lo lớn. Tháng 7/2015, 18 học sinh đã thiệt mạng khi chiếc xe bus chở họ va chạm với một đoàn tàu tại bang Telangana.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.