Al Shabaab tấn công Bộ giáo dục Somali

Thứ Ba, 14/04/2015, 23:03
Theo một người phát ngôn chính phủ Somali, hôm nay (14/4), các phần tử khủng bố al-Shabaad đã tấn công vào Bộ giáo dục Somali.

Lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan al Shabaab đã tấn công vào trụ sở Bộ giáo dục Somali ở thủ đô Mogadishu làm 10 người chết. 7 tên khủng bố bị lực lượng an ninh Somali tiêu diệt.

Hiện trường vụ tấn công Bộ giáo dục Somali do Al Shabaab thực hiện trong ngày 14/4 (Ảnh Ismail Taxa).

Người phát ngôn chính phủ Somali cho biết, 10 người chết gồm có 8 thường dân và 2 binh sĩ, sau khi al Shabaab phát động một cuộc tấn công vào trụ sở  Bộ giáo dục.

Đại tá Mohamed Hussein, người phát ngôn Bộ cảnh sát Somali nói rằng: “Những kẻ cực đoan đã điên cuồng tấn công vào văn phòng Bộ giáo dục Somali bằng một tên đánh bom xe liều chết kích nổ. Chiếc xe chứa đầy thuốc nổ này lao vào trước cổng tòa nhà để thông đường cho các tay súng khủng bố tràn vào bên trong”.

Ông Hussein cũng cho biết thêm rằng, cảnh sát đã đảm bảo an toàn cho văn phòng Bộ giáo dục và nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ngọc Bích
.
.
.