The New York Time đoạt 3 giải Pulitzer

Thứ Ba, 21/04/2015, 16:39
Ngày 21/4, theo công bố của Ủy ban Pulitzer tại Đại học Columbia (thành phố New York, Mỹ), The New York Times, tờ báo hàng đầu nước Mỹ đã đoạt giải Pulitzer năm 2015 nhờ loạt bài về dịch Ebola tại châu Phi.

Cụ thể: Loạt bài phóng sự về dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đã giúp The New York Times có giải trong hạng mục tin quốc tế. Trong khi đó, phóng viên Daniel Berehulak cũng giành giải Pulitzer ở hạng mục phóng sự ảnh về dịch bệnh Ebola.

Đại học Columbia nơi trao giải Pulitzer năm 2015.

The New York Times còn có 1 giải nữa ở hạng mục phóng sự điều tra của Eric Lipton về các cá nhân tham gia những cuộc vận động hành lang.

Loạt bài về dịch bệnh Ebola giúp NewYorkTimes thắng giải Pulitzer 2015.

Ngoài The New York Times, các hãng thông tấn lớn khác của Mỹ như Bloomberg News, Los Angeles Times và Washington Post cũng giành được giải thưởng ở nhiều hạng mục.

Một trong các bức ảnh giúp St Louis Post-Dispatch đoạt giải.

Năm nay, một tờ báo nhỏ là The St Louis Post-Dispatch cũng giành được giải thưởng Pulitzer ở hạng mục tin nóng với loạt tin về làn sóng bạo động tại thành phố Ferguson vào tháng 8/2014.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.