Nga: Hỏa hoạn ở 20 làng, 6 người chết 20 người bị thương

Thứ Hai, 13/04/2015, 11:43
RIA Novosti cho biết, rừng tại khu vực ngoại ô TP Abakan, CH Khakassia (Siberia) đang cháy lớn, quét qua hơn 20 làng mạc, thị trấn và đe dọa tính mạng nhiều người. Nhà chức trách CH Khakassia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi các đám cháy lan rộng.

Thống kê ban đầu, đám cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 6 người dân và khiến hơn 100 người bị thương.

"Theo số liệu mới nhất, 982 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng"- một nguồn tin chính quyền địa phương nói với RIA Novosti. 

Cháy rừng ở Nga khiến 6 người chết 20 người bị thương.

Các nhà chức trách đã huy động hơn 1.000 người - bao gồm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân địa phương để chiến đấu với "giặc lửa" cùng sự hỗ trợ của hơn 200 xe cứu hỏa, 3 tàu hỏa chữa cháy.

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, đã chuẩn bị 2 máy bay, 7 trực thăng và sẽ triển khai ngay đến vùng hỏa hoạn sau khi tình hình thời tiết được cải thiện.

Điều tra cho thấy, người dân đốt đồng cỏ là nguyên nhân gây ra vụ cháy này. Tình hình càng nghiêm trọng khi gió mạnh nổi lên, khiến các lực lượng chữa cháy phải chật vật chống chọi với lửa.

Những năm gần đây, cháy rừng và cháy đồng cỏ quy mô lớn tăng lên ở Nga. Các nhà hoạt động môi trường nói, nhiệt độ tăng và thiếu nhân viên kiểm lâm theo dõi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Trường Vân – K.H (theo RIA Novosti)
.
.
.