Malaysia xác nhận mảnh vở trên đảo Reunion là từ máy bay Boeing 777

Chủ Nhật, 02/08/2015, 17:15
Ngày 2/8, Malaysia cho biết mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion trên Ấn Độ Dương là từ một chiếc Boeing 777 cùng loại với máy bay MH370 của Malaysian Airlines mất tích vào năm 2014.

"Chúng ta biết flaperon (cánh tà) chính xác là một bộ phận của một máy bay Boeing 777.", Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biêt trong một tuyên bố.

Điều này được xác nhận bởi chính quyền của Pháp và nhà sản xuất máy bay Boeing 777, Uỷ ban an toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và đội hỗn hợp điều tra về MH370 của Malaysia (gồm Cục hàng không dân dụng Malaysia, Malaysia Airlines).

Mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo Reunion. Ảnh: Reuters.

Trước đó vào ngày 29/7, người ta đã phát hiện một mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion thuộc Pháp tại Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ này rất giống với bộ phận flaperon (cánh tà) của máy bay Boeing 777. Các nhà chức trách đã chuyển mảnh vỡ về Pháp để tiến hành điều tra, Malaysia cũng cử một nhóm điều tra tới Reunion để xem xét mảnh vỡ.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.