Liên Hợp Quốc: 500 dân thường Yemen thiệt mạng vì chiến sự

Thứ Bảy, 25/04/2015, 15:18
Ngày 24/4 Liên Hợp Quốc thông báo con số dân thường Yemen thiệt mạng vì giao tranh và các đợt không kích từ 26/3 đã lên tới 551 người.

Ngoài ra, UNICEF cho biết thêm rằng, ít nhất 115 trẻ em nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng vì chiến sự.

Chiến sự tại Yemen vẫn tiếp diễn.

Ngày 22/4, Ả Rập Xê Út đã nối lại các cuộc không kích tại Yemen chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố kết thúc “Chiến dịch cơn bão quyết định” nhằm vào lực lượng nổi dậy Houthi và quân đội trung thành của cựu Tổng thống ổng thống Ali Abdullah Saleh. Trong ngày 23/4, Riyadh đã tung ra 20 cuộc không kích xuống Yemen, ngày hôm sau lực lượng không quân của nước này tiếp tục dội bom xuống 10 mục tiêu khác.

Một ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau đợt không kích của liên quân Ả Rập Xê Út vào một căn cứ tên lửa gần đó .

Cuộc chiến giữa lực lượng phiến quân Houthi và quân đội của Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi vẫn đang tiếp diễn tại miền nam và miền Trung nước này.

Lực lượng PRC vẫn đang giao tranh với phiến quân Houthi tại thành phố Taiz .

Trong khi đó, tình hình càng trở nên phức tạp khi vào ngày 23/4, tổ chức Nhà nước Hồi Giáo hiện đang có mặt tại Yemen đã cho phát hành một video trong đó nói rõ họ sẽ chống lại lực lượng phiến quân Houthi (vốn được cho thuộc về dòng hồi giáo Shiite).

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.