Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đi lại ở Nepal

Thứ Sáu, 15/05/2015, 19:07
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, trong những ngày qua, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất mạnh tại Nepal gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát số lượng công dân Việt Nam đang ở trong khu vực động đất và cho đến nay chưa có thông tin nào về nạn nhân là người Việt Nam.

Nhằm tránh những rủi ro, nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra, Cục Lãnh sự  Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân Việt Nam nếu không có công việc quan trọng nên hạn chế đi đến Nepal. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal) theo số điện thoại: + 91126879852; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao qua tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484+84462844844 để được trợ giúp kịp thời.

Trận động đất hôm 12/5 ở Nepal đã làm ít nhất 100 người thiệt mạng. (Ảnh: NBCNEWS).

Được biết, trận động đất mạnh 7,3 độ richter vừa xảy ra ở Nepal hôm 12/5 đã làm ít nhất 100 người thiệt mạng. Con số thương vong được khuyến cáo có thể tăng lên. Còn đối với trận động đất trước đó, giới chức Nepal cho biết, số người thiệt mạng đã lên tới 8.500 người. Ước tính, chi phí tái thiết sau thảm họa động đất vào tháng 4 có thể vượt mức 10 tỷ USD, tương đương khoảng một nửa GDP 20 tỷ USD của nước này.

H.Chi
.
.
.