Hãng Trigana Air nằm trong danh sách đen từ năm 2007

Thứ Hai, 17/08/2015, 14:19
Hãng Trigana Air, cơ quan quản lý chiếc máy bay ATR42 gặp nạn hôm qua (16/8) đã nằm trong danh sách đen của châu Âu từ năm 2007. Đây là danh sách các hãng bị cấm bay trên lãnh thổ châu Âu từ năm 2007.

Trigana Air là hãng hàng không nhỏ thành lập từ năm 1991, hoạt động dịch vụ trong nội địa Indonesia với 40 điểm đến. Hãng này hiện sở hữu 14 máy bay (gồm 10 chiếc ATR và 4 chiếc Boeing 737) với tuổi thọ trung bình khoảng 26,6 tuổi.

Theo dữ liệu của mạng lưới An toàn hàng không từ khi hoạt động chính thức, Trigana gặp 14 sự cố nghiêm trọng. Trong khi đó Indonesia cũng thường xảy ra các vụ tai nạn hàng không. Tháng 7 vừa qua, 1 máy bay quân sự rơi phía bắc nước này đã cướp đi 100 mạng sống. Trước đó, một chuyến bay của hãng AirAsia mà rơi xuống Biển Java khiến 162 người thiệt mạng.

Bình Nguyễn
.
.
.