Trung Quốc:

Gia đình của 442 nạn nhân yêu cầu xử tử thuyền trưởng tàu Phương Đông

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:23
Tân Hoa xã hôm 14/6 dẫn lời giám đốc cơ quan hàng hải của sông Trường Giang Tang Guanjun cho biết, chỉ có 12 người may mắn sống sót khi tàu Ngôi Sao Phương Đông lật trong một cơn bão hôm 1/6.
>> Trung Quốc: Tàu chở 458 người chìm trên sông Trường Giang

Ông Tang cho biết, tất cả những nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính thông qua xét nghiệm DNA và người thân đã được nhận thi thể của những nạn nhân này.

Trục vớt con tàu Phương Đông bị chìm hôm 1/6.

Vì vậy cho đến nay người nhà của 426 nạn nhân trong số nói trên đã hỏa táng thi thể người đã khuất theo phong tục của Trung Quốc.

Báo chí cho biết, có 454 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi trên tàu khi tàu bị chìm tại khu vực Tiệm Ly, tỉnh Hồ Bắc. Vài nhân chứng cho biết con tàu chìm nhanh dưới 1 phút sau khi bị lật.

Tân Hoa xã cho biết hoạt động cứu hộ và tìm kiếm đã kết thúc nhưng các quan chức đang tiến hành cuộc điều tra về vụ chìm tàu.

Đơn kiến nghị của gia đình các nạn nhân trên mạng xã hội WeChat yêu cầu chính quyền xử tử thuyền trưởng của con tàu. Ông này là một trong số ít người may mắn sống sót sau thảm họa.

Trường Minh ( Theo Xinhua)
.
.
.