Khủng hoảng di cư tại châu Âu:

Croatia đóng cửa biên giới với Serbia

Thứ Sáu, 18/09/2015, 10:10
Ngày 17/9, Chính phủ Croatia đã cho đóng cửa 7 trong tổng số 8 cửa khẩu biên giới đường bộ với Serbia vì dòng người di cư đang có nguy cơ tăng đột biến.

Giới chức Zagreb khẳng định, họ không còn lựa chọn nào khác khi có tới hơn 10.000 người di cư tràn vào Croatia chỉ 1 ngày sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Các con đường dẫn đến các cửa khẩu biên giới cũng đã tạm bị đóng.

Những người di cư này, mới tới một nhà ga ở phía đông bắc Croatia, sẽ được chuyển đến một căn cứ quân sự.
Lực lượng an ninh Slovenia chặn một chuyến tàu chở người di cư ở Dobova, gần biên giới với Croatia.

Trong khi đó, Slovenia cho biết lực lượng an ninh nước này đã chặn một nhóm người di cư trên một chuyến tàu và sẽ gửi nhóm người này lại cho Croatia.

Một số lượng lớn người di cư vẫn bị mắc kẹt tại Tovarnik vào đêm 17/9.
Người di cư vật vờ ở Tovarnik.

Croatia đã cố gắng đưa người di cư tới các trung tâm tị nạn nhưng do số lượng tăng đột biến nên nhiều người đã phải ngủ lại trên các đường phố.

Khổng Hà (theo BBC)
.
.
.