Cảnh sát điều tra về cái chết của Michael Jackson

Thứ Sáu, 17/07/2009, 08:30
Cảnh sát Los Angeles ngày 15/7 cho hay họ sẽ tiến hành điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của "vua nhạc pop" Michael Jackson.
>> Nỗi cô độc mang tên Michael Jackson

Trả lời phỏng vấn hãng AFP, phát ngôn viên của cảnh sát Los Angeles cho biết họ khai thác các thông tin liên quan đến bác sĩ Conrad Murray. Cho đến nay, gia đình Michael Jackson vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự hiện diện của Conrad Murray trong những giờ phút cuối cùng của ông “vua nhạc pop”.

Luật sư riêng của Conrad Murray vẫn khẳng định thân chủ của ông không làm điều gì sai. Còn nguồn tin từ hãng TMZ.com thì cho hay, cảnh sát đã tìm thấy một số bằng chứng quan trọng và nhận định rằng, có khả năng thuốc gây mê Propofol (loại thuốc chỉ được truyền cho bệnh nhân đang chuẩn bị trải qua một ca phẫu thuật lớn) là nguyên nhân gây ra cái chết của Michael Jackson.

Tại nhà riêng của nam ca sĩ này, cảnh sát đã thu được rất nhiều thuốc Propofol, bình oxy và giá treo bình truyền thuốc

PV
.
.
.