Cảnh sát Australia thu giữ hơn 200kg ma túy

Thứ Năm, 11/07/2013, 18:36
Cảnh sát Australia mới thu giữ hơn 200kg heroin và methamphetamine (ma túy đá) tại Sydney có giá trị ước tính lên tới 46 triệu USD.

Theo báo cáo chính thức, đợt truy quét lần này nằm trong chiến dịch chống tội phạm có tổ chức, cảnh sát Australia đã bắt giữ 17 người, thu giữ 150kg ma túy đá, 69kg heroin và phá hủy 1 phòng thí nghiệm bí mật dùng để sản xuất ma túy.

Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược, tiền bạc và hóa chất được dùng trong quá trình chế biến ma túy.

Trong năm 2012, giới chức Australia đã thu giữ 23,8 tấn các loại chất gây nghiện, trong đó chủ yếu là cần sa, loại ma túy được tiêu thụ nhiều nhất tại nước này.

Hải quan sân bay Sydney.

Ma túy tràn vào Australia phần lớn là do một số cán bộ hải quan ở sân bay quốc tế Sydney và ở các hải cảng dính líu tội phạm, tham gia sản xuất và buôn lậu ma túy, “rửa tiền” và nhận hối lộ.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Jason Clare cho biết, từ năm 2013, sẽ thành lập một Ủy ban để ngăn chặn và diệt trừ nạn tham nhũng trong lực lượng hải quan

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.