Campuchia đe dọa trục xuất phái viên của Liên hợp quốc

Thứ Ba, 23/03/2010, 09:30
Ngày 22/3, Chính phủ Campuchia đe dọa sẽ trục xuất phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) nếu các cơ quan của LHQ vẫn tiếp tục "can thiệp một cách không chấp nhận được" vào các hoạt động chính trị, xã hội của nước này.

Động thái này được đưa ra sau khi một số cơ quan thuộc LHQ ở Campuchia hồi đầu tháng kêu gọi chính quyền Phnom Penh thực hiện tiến trình "minh bạch và năng động" khi Quốc hội thông qua Luật chống tham nhũng.

Trong lá thư gửi điều phối viên LHQ Douglas Broderick hôm 20/3, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong đã cáo buộc văn phòng ông Douglas Broderick can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia. Bức thư có đoạn viết: "Bất kể một hành động nào tái diễn sẽ buộc chính phủ Hoàng gia Campuchia phải đưa ra những quyết định khác"

Chu Nguyễn
.
.
.