CHDCND Triều Tiên trục xuất thanh sát viên quốc tế

Thứ Năm, 16/04/2009, 11:48
Ngay sau khi tuyên bố từ bỏ đàm phán 6 bên và khởi động lại chương trình hạt nhân, Bình Nhưỡng cũng quyết định chấm dứt hợp tác với các thanh sát viên hạt nhân quốc tế và yêu cầu họ rời khỏi CHDCND Triều Tiên.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, họ nhận được yêu cầu phải dỡ bỏ niêm phong và thiết bị khỏi lò phản ứng Yongbyon để CHDCND Triều Tiên tái khởi động cơ sở hạt nhân. Phát ngôn viên của IAEA Marc Vidricaire cho biết, CHDCND Triều Tiên thông báo dừng mọi sự hợp tác với IAEA.

Những thanh sát viên quốc tế sẽ phải rời khỏi CHDCND Triều Tiên trong thời gian sớm nhất. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton coi động thái này là "sự đáp trả không cần thiết và quá mức" của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bà Hillary Clinton cũng hy vọng, sẽ có cơ hội để thảo luận vấn đề này với không chỉ những đối tác và các đồng minh của Mỹ mà thậm chí cả với Chính phủ CHDCND Triều Tiên

Nguyễn Thị Kiều Vân
.
.
.