Brazil: Thu hồi súng đạn nhằm giảm thiểu tỷ lệ phạm tội

Thứ Hai, 25/08/2008, 16:00
Chính phủ Brazil ngày 24/8 vừa phát động chiến dịch thu hồi 300.000 súng các loại đang trôi nổi trong xã hội nhằm mục đích giảm thiểu tỷ lệ phạm tội, giết người ngày càng cao ở nước này.

Những ai giao nộp súng cho nhà chức trách sẽ được thưởng từ 100 reais tới 300 reais (tương đương 60 USD - 80 USD). Ngược lại, nếu không giao nộp và bị nhà chức trách phát hiện, người đó sẽ phải chịu mức xử phạt tù giam từ 1 năm đến 6 năm.

Để mọi thông tin về chiến dịch thu hồi súng đạn đến với mọi người dân, chính phủ Brazil đã chi số tiền không nhỏ (khoảng 28 triệu USD) cho việc quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí và internet. Nguồn tin từ Bộ Tư pháp cho biết, họ dự kiến sẽ có khoảng 300.000 súng các loại được giao nộp cho nhà chức trách vào cuối năm nay.

Cách đây 4 năm, Brazil từng tổ chức một chiến dịch tương tự và đã thu hồi được 500.000 khẩu súng. Các con số thống kê cho thấy, tỷ lệ phạm tội ở các nước Mỹ Latinh trong thời gian vừa qua đã tăng mạnh. Riêng ở Brazil, chỉ từ năm 2003-2006, số người thiệt mạng do súng đạn gây ra đã tăng 12%, ở mức 34.000 người/năm

Chu Nguyễn
.
.
.