Bolivia phá âm mưu ám sát Tổng thống Evo Morales

Thứ Hai, 20/12/2010, 10:30
Ngày 19/12, 39 người đã bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Evo Morales và kế hoạch đảo chính hồi năm ngoái. Những người này là những chính trị gia đối lập, các tướng về hưu…

Theo cảnh sát Bolivia, âm mưu đảo chính bị phát hiện hồi tháng 4/2009 khi cảnh sát vây ráp và tiêu diệt 3 kẻ đánh thuê người châu Âu đang ẩn náu tại thành phố Santa Cruz ở phía Đông nước này. Khi mở rộng điều tra, cảnh sát cũng đã bắt giữ thêm 17 người từng sống lưu vong ở nước ngoài, trong đó có một cái tên khá nổi tiếng là Branco Marinkovic, một doanh nhân, đồng thời là cựu Chủ tịch Hội đồng dân sự Santa Cruz, người hiện đang sống lưu vong ở Mỹ.

Kết quả điều tra cho thấy, những người này đã xúc tiến việc lật đổ chính phủ và dự định tuyên bố thành phố Santa Cruz là một vùng tự trị. Chưa hết, nhóm này còn thành lập một đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ thủ tiêu, ám sát Tổng thống Evo Morales. Chúng thậm chí còn gửi thư điện tử cho 3 sát thủ người Ireland và mời những kẻ này tới Bolivia để thực hiện ý đồ đen tối nêu trên. Rất may, cả ba tên này sau đó đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống

Khánh Chi
.
.
.