Biểu tình phản đối chính sách khắc khổ ở châu Âu

Thứ Năm, 15/11/2012, 16:30
Trong cái gọi là "Ngày Hành động và Đoàn kết toàn châu Âu", với sự đồng ý của Hiệp hội Công đoàn châu Âu (EUTC), ngày 14/11, tại 23 nước châu Âu đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình và đình công nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của EU.

EUTC đã tập hợp 85 tổ chức công đoàn của 36 nước châu Âu tại Brussels để trao giải thưởng "Nobel tàn ác" cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso.

Biểu tình và đình công phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng nổ ra tại 23 nước châu Âu.

Về phần mình, ông Bernadette Segol, Tổng thư ký ETUC cho hay, các biện pháp thắt lưng buộc bụng được công bố sẽ "nhấn chìm châu Âu trong cuộc suy thoái và phá hủy các mô hình xã hội của khu vực này".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của ETUC đã diễn ra biểu tình song song tại 4 nước châu Âu đang trong khủng hoảng tài chính là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.