Belarus: Bổ nhiệm tân lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia

Thứ Năm, 17/07/2008, 13:34
Việc ông Yuri Zhadobin, 54 tuổi, nguyên chỉ huy lực lượng cảnh sát và là người đứng đầu cơ quan an ninh Belarus được bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia được dư luận đặc biệt chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm.

Ngày 15/7, Tổng thống Alexander Lukashenko đã bổ nhiệm ông Yuri Zhadobin thay thế người tiền nhiệm Viktor Sheiman, lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia.

Giới truyền thông cho biết, ông Yuri Zhadobin là người có công lớn trong việc phát hiện một số công dân Belarus bị mua chuộc làm gián điệp, hoạt động dưới sự chỉ đạo của nhân viên FBI kiêm Tuỳ viên an ninh Đại sứ quán Mỹ tại Minsk.

Giới chuyên môn cho rằng, vụ đánh bom khủng bố hôm 3/7 ở thủ đô Minsk nhân kỷ niệm ngày quốc khánh Belarus đã khiến Viktor Sheiman phải ra đi cho dù ông là đồng minh lâu năm. Được biết, các nhân viên an ninh đã vô hiệu hoá quả bom thứ hai, gần hiện trường vụ khủng bố khiến hơn 50 người bị thương, nếu không hậu quả sẽ thật khôn lường

Trường Giang
.
.
.