Bạo động ở Singapore, 27 người bị bắt giữ

Thứ Hai, 09/12/2013, 16:15
Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 27 người sau những cuộc đối đầu xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng này hôm 8/12.

Khoảng 400 người đã đổ xuống các đường phố ở khu trung tâm thương mại Little India (Tiểu Ấn - PV) – khu vực tập trung nhiều công nhân nhập cư từ các quốc gia Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan - ném chai lọ và đốt nhiều xe công vụ của cảnh sát. 16 người đã bị thương, phần lớn trong số đó là nhân viên cảnh sát.

Báo cáo địa phương chỉ ra rằng, vụ bạo loạn xảy ra sau khi một công nhân nhập cư người Bangladesh bị xe bus tông chết ở ngã ba giao giữa đường Race Course và Hampshire Road.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Teo Chee Hean đã kêu gọi người dân bình tĩnh vì cảnh sát đã kiểm soát được tình hình. Ông nhấn mạnh về độ nghiêm trọng của vụ việc và rằng, “chính phủ sẽ không tha thứ cho hành động này”.

Chỉ huy Cảnh sát Singapore Ng Joo Hee cho biết, đó là cuộc bạo loạn đầu tiên xảy ra tại Singapore trong khoảng 3 thập kỷ qua

Hà Khổng
.
.
.