Báo động an ninh đối với các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc

Thứ Bảy, 08/12/2007, 15:05
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 7/12 được lệnh tăng cường an ninh cho các ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi một người đàn ông đâm hai cảnh sát bảo vệ, cướp súng và xông vào một buổi vận động tranh cử hôm 6/12.

Trước tính chất nghiêm trọng của vấn đề, cảnh sát đã cho triển khai lực lượng chống khủng bố được trang bị súng máy, súng tiểu liên thường xuyên đi bên cạnh bảo vệ an toàn tính mạng cho các ứng viên.

Mỗi ứng viên đều được bọc lót trong 2 vòng vây bảo vệ dày đặc để nếu những kẻ chống đối âm mưu dùng súng bắn tỉa từ nóc nhà hoặc cửa sổ các tòa nhà cao tầng thì chúng cũng không thể thực hiện được.

Ngoài ra, các ứng viên được trang bị xe gắn kính chống đạn và một đoàn cảnh sát giao thông hộ tống trên đường đi. Hãng thông tin Yonhap cho biết, trong số các ứng viên Tổng thống, ông Lee Myung-Bak được coi là mục tiêu tấn công hàng đầu của một số kẻ quá khích

Phan Hiển
.
.
.