Bangladesh: Bầu cử trong sự kiểm soát an ninh nghiêm mật

Thứ Ba, 30/12/2008, 09:51

Khoảng 80 triệu cử tri Bangladesh đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau 7 năm đất nước quay trở lại chế độ dân chủ và sau 2 năm áp đặt tình trạng khẩn cấp.

Chủ tịch ủy ban bầu cử nhận định, cuộc bầu cử có thể mang lại những thay đổi chính trị tại quốc gia đầy bất ổn này.

Được biết, có khoảng 200.000 quan sát viên bầu cử địa phương và 2.500 quan sát viên nước ngoài được triển khai tới tất cả các điểm bầu cử để kiểm chứng. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử lịch sử này, người ta đã điều khoảng 50.000 binh sĩ và 75.000 cảnh sát.

Người phát ngôn quân đội, Đại tá Kabirul Islam Chowdhury cho biết, binh lính đã được triển khai tại 64 quận, huyện trên cả nước với nhiệm vụ ngăn chặn mọi hành vi bạo lực trước và trong ngày bầu cử.

Người ta cũng đã tăng cường lực lượng bảo vệ đối với 2 nữ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Wajed của Liên đoàn Awami League và Khaleda Zia thuộc đảng Dân tộc Bangladesh

P.A.
.
.
.