Arập Xê út triển khai 30.000 lính tới biên giới Iraq

Thứ Sáu, 04/07/2014, 07:53
Ngày 3/7, đài truyền hình Al-Arabiya có trụ sở tại Dubai đưa tin, Arập Xê út đã triển khai 30.000 binh lính tới khu vực biên giới với Iraq.

Các phương tiện truyền thông vùng Vịnh cũng đưa tin, Vua Abdullah của Arập Xê út đã ra lệnh áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa khủng bố.

Arập Xê út có đường biên giới dài 800km với Iraq nơi nhóm vũ trang ISIL đang giao tranh dữ dội với quân đội Chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Quân đội Iraq đang vất vả đối phó với nhóm chiến binh ISIL.

Đài truyền hình Al-Arabiya cho biết thêm, quân đội Arập Xê út đã tiếp quản các vị trí bị bỏ trống trên biên giới sau khi binh lính Iraq triệt thoái. Một đoạn ghi âm  được Al-Arabiya công bố cho biết các binh lính Iraq đã được lệnh phải bỏ vị trí tại biên giới mà không được biết lý do, hiện tính xác thực của đoạn băng trên vẫn chưa được kiểm chứng

Bình Nguyễn (Reuter)
.
.
.