Anh: Khủng bố gửi bom thư tới cơ quan tình báo MI6

Thứ Hai, 02/08/2010, 13:05
Ngày 1/8, cảnh sát Anh đã thẩm vấn 2 người đàn ông 52 tuổi và 21 tuổi vì nghi ngờ họ gửi bom tới một số trụ sở làm việc của cơ quan tình báo đối ngoại Anh MI6 tại Caernarfon, Tây Bắc xứ Wales.

Theo đó, hôm 29/7, một số phong thư có chứa bom đã được gửi tới những địa điểm này. Rất may, nhân viên an ninh của MI6 tại tòa nhà ở Vauxhall đã phát hiện dấu hiệu khả nghi, báo động cho các đơn vị khác cho nên những phong thư chứa bom đã bị vô hiệu hóa.

Sau đó, người ta còn phát hiện ra một gói quà chứa bom khác đang được vận chuyển tới văn phòng ở phía Nam. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc này. Hai nghi phạm đã bị đưa tới London để thẩm vấn. Trụ sở của cơ quan tình báo đối ngoại Anh - thường được gọi là MI6 - nằm bên bờ sông Thames

Sông Thương
.
.
.