Anh: 22 nghìn nghi phạm liên quan đến khủng bố bị giám sát

Thứ Hai, 14/04/2008, 16:11
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ News of the World, Bộ trưởng An ninh nội địa Jacqui Smith cho biết lực lượng cảnh sát, an ninh Anh đang lần theo dấu vết của 30 âm mưu khủng bố.

Hơn 22.000 cá nhân hiện bị giám sát chặt chẽ. Những người này tham gia vào khoảng 200 mạng lưới khác nhau với nhiệm vụ là thực hiện 30 âm mưu tấn công khủng bố trên phạm vi nước Anh hoặc toàn châu Âu.

Để phòng, chống được nguy cơ này, Chính phủ Anh đang tìm cách thuyết phục với các nhà luật pháp gia hạn thời gian giam giữ nghi phạm khủng bố từ 28 ngày lên thành 42 ngày. Bà nói: "Chúng ta không thể đợi cho đến khi xảy ra bạo lực mới bắt đầu thông qua. Chúng ta cần đi trước lực lượng khủng bố một bước".

Được biết, hồi năm 2005, 4 kẻ đánh bom liều chết ở Anh đã sát hại 52 người trên tàu điện ngầm và xe buýt ở thủ đô London.

Sau đó, vài vụ khủng bố khác đã bị ngăn chặn ngay vào phút chót. 8 người đàn ông buộc phải xuất hiện trước tòa án năm 2006 vì tội vận chuyển chất nổ lên máy bay

Anh Tuấn
.
.
.