Ấn Độ thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Thứ Hai, 07/10/2013, 19:55
Ria Novosti ngày 7/10 đưa tin, ngày 7/10 Ấn Độ đã thực hiện thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhiên liệu lỏng Prithvi II có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tối đa ước tính là 350km.

Nhật Báo The Hindu dẫn nguồn tin từ Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc thử nghiệm chỉ nhằm mục đích "thể hiện tiềm năng của Ấn Độ để đối phó với bất kỳ tình huống nào".

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi II.

Bài thử nghiệm diễn ra ở bãi thử Chandipur ở bờ biển phía Đông đất nước. Lần bắn thử Prithvi II trước đó đã diễn ra thành công vào tháng 8 năm nay.

Prithvi II là tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng cho phép đạt tầm bắn 350km và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhât từ 500-1.000kg. Loại tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.