Ấn Độ: 60.000 người sơ tán vì lũ lụt

Thứ Ba, 05/08/2014, 18:37
Ngày 5/8, các nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành sơ tán 60.000 người dân ở bang Bihar, phía Bắc nước này do lo ngại lũ lụt, nhất khi nước láng giềng Nepal vừa phải hứng chịu đợt mưa lũ lớn.

Hãng tin BBC cho biết, lũ lớn ở Bihar bắt nguồn do dòng chảy như thác ở sông Kosi từ Nepal. Nước lũ ngày một dâng cao và đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hiện binh sĩ Ấn Độ cùng trực thăng và máy bay đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn.

Chính quyền bang Bihar tuyên bố cưỡng chế những dân làng từ chối sơ tán. (ảnh: Reuters).

Một cơn lũ đã tràn về và phá tan làng Mankha ở miền Đông Nepal hôm 2-8. (ảnh: Reuters).

Dòng thác lũ khủng khiếp cuốn trôi nhiều nhà cửa, vườn tược. (ảnh: Reuters).

Nước sông Kosi ngày càng dâng cao. (ảnh: AP).

44.000 dân làng sống quanh con sống Kosi đã được sơ tán đến nơi an toàn. (ảnh: AP).

Một em nhỏ bị thương do lũ lụt. (ảnh: Reuters).

Chính quyền bang Bihar cũng tuyên bố sẽ cưỡng chế sơ tán những dân làng từ chối rời bỏ nhà cửa, tài sản để chuyển tới vùng cao an toàn hơn hoặc các trại tạm trú do chính phủ thành lập

S.Thương
.
.
.