Al-Qaeda âm mưu tấn công khủng bố ở Anh, Pháp, Đức

Thứ Bảy, 30/10/2010, 11:15
Đây là tuyên bố của Noman Benotman, kẻ từng được coi là đồng minh thân cận của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Theo lời tên này, mạng lưới Al-Qaeda định tổ chức tấn công khủng bố ở Anh, Pháp, Đức giống như những gì chúng đã làm ở Mumbai (Ấn Độ).

Noman Benotman cho biết, hắn đang cố thiết lập một kênh đàm phán với chính quyền London, Paris và Berlin để đổi việc không tổ chức tấn công khủng bố bằng sự tự do của Khalid Sheikh Mohammed, kẻ đang chuẩn bị ra tòa vì tham gia vụ tấn công khủng bố Trung tâm thương mại thế giới ngày 11/9/2001.

Vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ từng gây kinh hoàng trong khu vực châu Á.

Tờ Spiegel dẫn lời của Noman Benotman còn cho biết, tất cả các chi nhánh của mạng lưới Al-Qaeda tại Anh, Pháp, Đức đã nhận được lệnh hành động. Thậm chí, trước khi được gửi tới châu Âu, những tên này đều trải qua khóa huấn luyện cấp tốc ở Bắc Waziristan

Khánh Chi
.
.
.