Afghanistan: Bầu cử trong nỗi lo bạo lực

Thứ Bảy, 05/04/2014, 17:49
Hôm nay 5/4, 12 triệu cử tri Afghanistan đã đi bỏ phiếu để chọn ra người sẽ thay thế Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt vì lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Taliban.

Theo Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC), có 8 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử Tổng thống lần này, trong đó có nhiều cựu quan chức như hai cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và Zalmay Rassoul, cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani.

Nhân viên an ninh có mặt tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn Afghanistan.

Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai không ra tranh cử lần này do quy định của hiến pháp Afghanistan không cho phép ông có 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho biết ông Hamid Karzai sẽ vẫn có ảnh hưởng lớn trên chính trường nhờ có nhiều ứng cử viên trung thành với ông.

Chính phủ Afghanistan đã triển khai 350.000 binh lính và nhân viên an ninh nhằm bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử trước các lo ngại về việc lực lượng Taliban có thể mở các cuộc tấn công.

12 triệu cử tri Afghanistan sẽ bỏ phiếu để chọn ra một vị Tổng thống mới.

Bình Nguyễn
.
.
.