5,6 triệu mẫu vân tay bị đánh cắp

Thứ Năm, 24/09/2015, 22:30
Tin tặc đang gây rối ở Mỹ và ngày càng trở thành mối lo ngại lớn về an ninh.

Báo cáo mới nhất của Văn phòng Quản lý nhân sự (OPM) của Chính phủ Mỹ công bố ngày 24/9 cho biết, khoảng 5,6 triệu mẫu dấu vân tay của nhân viên liên bang Mỹ (nhiều hơn gấp 4 lần so với báo cáo ban đầu) đã bị đánh cắp.

5,6 triệu mẫu dấu vân tay của nhân viên liên bang Mỹđã bị đánh cắp. (ảnh: Alamy).

Đó là chưa kể đến con số 21 triệu dữ liệu cá nhân của các cựu quan chức, nhân viên chính phủ khác cũng có khả năng bị lộ.

Hiện Mỹ đã thành lập một nhóm điều tra gồm các chuyên gia từ Cục Điều tra liên bang (FBI), Bộ An ninh nội địa và Bộ Quốc phòng Mỹ với nhiệm vụ đánh giá các phương thức tội phạm có thể sử dụng thông tin về dấu vân tay trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Chu Nguyễn (Theo Washingtonpost)
.
.
.