460 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 4

Thứ Năm, 02/05/2013, 21:39
Theo số liệu chính thức được công bố hôm thứ Tư (1/5), làn sóng bạo lực ở Iraq đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 460 người trong tháng 4/2013, tăng hơn so với tháng trước.

Phần lớn, các nạn nhân đều là dân thường và ít nhất một nửa trong số họ đã thiệt mạng chỉ trong 1 tuần tính từ ngày 23/4, khi lực lượng an ninh phát động cuộc tấn công chống lại người biểu tình Hồi giáo dòng Sunni phản đối Thủ tướng Maliki, người Shii'te.

Cuộc tấn công này đã cướp đi sinh mạng của 240 người và gây ra lo ngại về một cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu giống như năm 2003, sau cuộc xâm lược của Mỹ.

Theo số liệu tổng hợp của AFP dựa trên các báo cáo của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc phòng Iraq, đã có 460 thiệt mạng và 1.219 người bị thương tại Iraq chỉ trong tháng 4/2013. Trong tháng 3, con số người thiệt mạng là 271 và số người bị thương là 906.

Làn sóng bạo lực ở Iraq đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 460 người trong tháng 4/2013.

Theo nguồn tin từ cảnh sát và các bệnh viện, hôm thứ Tư (1/5), đã có ba người thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ tại phía Đông thủ đô Baghdad.

Trước đó không lâu, 50 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong các vụ bạo lực, xung đột trong tuần. Các vụ bạo lực nổ ra sau các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 20/4 và các cuộc xung đột sau đó 3 ngày giữa lực lượng an ninh Iraq và những người biểu tình Hồi giáo dòng Sunni phản đối chính phủ tại Hawijah, nằm cách thủ đô Baghdad 220km về phía Bắc.

Cùng ngày, giới chức Iraq cho biết, một quả bom phát nổ gần nhà thờ Hồi giáo của người Sunni ở khu vực Dora, thủ đô Baghdad làm 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Các quan chức cảnh sát cho biết, quả bom đã phát nổ sau khi lễ cầu nguyện buổi tối kết thúc. Hiện, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận chủ mưu vụ tấn công này.

Kể từ đầu tháng 1/2013, rất đông người Hồi giáo Sunni đã xuống đường biểu tình tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và Tây Iraq, phản đối tình trạng phân biệt đối xử đồng thời cáo buộc Thủ tướng Maliki, người Shii'te sử dụng bộ máy tư pháp để trấn áp các đối thủ chính trị.

Mặc dù làn sóng bạo lực đang ngày càng gia tăng tại Iraq, đặc biệt là ở Baghdad, ở khu vực phía Bắc và phía Tây thủ đô vẫn chưa cao bằng thời kỳ năm 2006 - 2007, khi mà mỗi tháng có hàng ngàn người thiệt mạng

Hà Khổng (theo AFP)
.
.
.