Giao tranh giữa Arab Saudi và Yemen:

40 tay súng thiệt mạng, 200 người bị thương

Thứ Tư, 08/07/2015, 14:40
Hôm 7/7, 40 tay súng ở Yemen đã bị thiệt mạng trong vụ không kích của Arab Saudi ở tỉnh Hadhramaut. Cuộc giao tranh cũng khiến 200 lính Arab Saudi bị thương vong.

Các tay súng Yemen được sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư cũng đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự ở Dhahran al-Janub của Arab Saudi, xung đột khiến phía Arab Saudi bị thiệt hại khá nặng nề. 

Kể từ ngày 26/3, dù không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng các cuộc không kích song Arab Saudi vẫn bỏ bom Yemen. Phía Yemen cũng không ngừng đáp trả các cuộc tấn công này.

Cảnh tan hoang sau cuộc không kích của Arab Saudi ở thủ đô Sana’a, Yemen hôm 6/7. Ảnh PT.

Theo Liên Hợp Quốc, trong 3 tháng xung đột, đã có 3.000 lính Yemen bị giết chết, hơn 14 000 người bị thương.

Căng thẳng giữa Arab Saudi với Yemen bắt đầu khi Arab muốn làm suy yếu các tay súng Hồi giáo Houthi và khôi phục lại quyền lực cho đồng minh trung thành của chính quyền Riyadh, cựu Tổng thống bị lật đổ Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Nguyễn Minh (theo PT)
.
.
.