32 người mất mạng vì bị sét đánh ở Ấn Độ

Thứ Hai, 07/09/2015, 16:24
Ngày 6/9, ít nhất 32 người đã thiệt mạng sau khi bị sét đánh ở hai bang của Ấn Độ, gồm 23 trường hợp ở bang Andhra Pradesh, trong đó có 6 phụ nữ, và 9 người ở bang Orissa.

Theo truyền thông địa phương, đa phần nạn nhân tử vong khi đang làm việc trên nông trường trong lúc mưa giông hoặc đang trú mưa dưới gốc cây. Tại Orissa, ngoài 9 người thiệt mạng còn có ít nhất 8 người khác bị thương trong các vụ sét đánh khác.

Các cơn mưa dông ở Ấn Độ thời kỳ gió mùa thường có kèm sét đánh. (Ảnh minh họa).

Trong một diễn biến liên quan, các báo cáo cho hay, hai đội nữ chơi cricket may mắn thoát chết sau khi sét đánh gần nơi họ đang chơi một trận đấu tại Guntur, bang Andhra Pradesh. Trận đấu bị hoãn lại ngay sau đó.

“Thật là sự thoát chết kỳ diệu cho các cầu thủ và nhân viên của chúng tôi”, đại diện phía tổ chức trận đấu cho hay.

Khổng Hà (theo BBC)
.
.
.