30 triệu USD cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Bảy, 06/06/2009, 11:30
Ngày 5/6, Bộ Phát triển Quốc tế thuộc Chính phủ Anh (DFID) đã phê duyệt khoản viện trợ 30 triệu USD nhằm giúp Việt Nam trong việc phòng, chống sự lây lan của nạn dịch HIV tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2012.

Chương trình mới này được xây dựng trên cơ sở những thành tựu của các chương trình trước đây của DFID và Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, lập kế hoạch, phối hợp và giám sát ở cấp quốc gia và địa phương để triển khai Chiến lược Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

Từ năm 2003 đến nay, DFID đã tài trợ 31 triệu USD cho chương trình Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Chương trình đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, trong đó có đóng góp vào việc xây dựng một luật mới về phòng, chống HIV/AIDS, qua đó đưa ra một cơ sở pháp lý rõ ràng cho các hoạt động giảm hại và chống phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS

PV
.
.
.