17 quốc gia ghi nhận nhiệt độ cao mức kỷ lục

Thứ Bảy, 14/08/2010, 15:00
Theo thông tin trên tờ Người bảo vệ của Anh, mức nắng nóng kỷ lục đã xuất hiện tại 17 quốc gia ở châu Phi, Trung Đông, châu Âu và các nước Mỹ Latinh. Riêng ở 3 nước Nga, Belarus, Ukraine, nhiệt độ đã tăng cao trong suốt hơn 3 tuần qua và làm cho các vụ cháy rừng tiếp tục bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Nếu trước đây, nhiệt độ trung bình ở Nga vào khoảng 20 độ C thì nay, theo các nhà khoa học, nhiệt độ trung bình đã tăng lên mức 31 độ C. Hàng ngàn hecta rừng ở Nga đã bị thiêu rụi, 54 người thiệt mạng và hàng vạn người khác lâm vào cảnh không nhà. Chưa hết, khói bốc lên từ các vụ cháy rừng đã khiến bầu trời Moskva luôn bị bao phủ một màn sương mù dày đặc…

Nắng nóng đã khiến cháy rừng ở Nga lan rộng. Ảnh: EPA.

Từ ngày 12/8, các vụ cháy rừng đã lan sang phía Bắc Bồ Đào Nha và phá hủy 18.000ha rừng. 600 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy ở 29 điểm khác nhau. Nhưng đáng sợ nhất là nhiệt độ ở một số quốc gia Nam Á, châu Phi và Trung Đông đạt mức 47 độ C gồm Iraq, Arab Saudi, Niger, Pakistan, Sudan (tính từ tháng 6 đến nay).

Đó là chưa kể những trận lũ bùn khủng khiếp gây thiệt hại lớn ở Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ. Các nhà khoa học nhận định rằng, những hiện tượng xảy ra trên Trái đất từ đầu năm đến nay đều là hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu

Phạm Hương
.
.
.