Nha Trang:

Ý Đảng, lòng dân tạo nên thế trận an ninh trật tự

Thứ Năm, 27/01/2005, 07:31

Du khách có dịp đến Nha Trang không thể nào quên thành phố thơ mộng nằm bên bờ biển xanh bốn mùa lộng gió. Để có bình yên cho thành phố du lịch, 3 năm qua, Nha Trang đã tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự bằng sức mạnh tổng hòa ý Đảng, lòng dân và đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến từng khối phố, xóm, thôn; lực lượng Công an thường xuyên thông báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác, phối hợp đấu tranh phòng chống. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, tạo thành thế trận an ninh khép kín như "Chiếc gậy dân phòng", "Tiếng kẻng an ninh", "Câu lạc bộ ông bà, con cháu", "Đội xe thồ tự quản", "Phòng chống ma tuý học đường" ở các phường Xương Huân, Phước Tiến, Phước Long, Vạn Thắng, Lộc Thọ. Đặc biệt, ở phường Phước Tân còn thiết lập đường dây điện thoại nóng để tiếp nhận tin báo về an ninh trật tự.

Ba năm qua, nhân dân đã cung cấp cho Công an 2.655 nguồn tin, trong đó 810 tin có giá trị. Điển hình như từ tin báo của dân, Công an phường Vĩnh Phước đã truy xét, bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thu hồi 55 xe đạp và 4 đối tượng liên quan đến vụ giết người bên cầu Bóng...

Để chủ động giảm thiểu án hình sự, lực lượng Công an cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội hòa giải thành công hơn 1.000 vụ việc, tìm việc làm cho 214 đối tượng lầm lỗi, đồng thời hỗ trợ cho hàng trăm đối tượng vay vốn trên 5 tỷ đồng để cải thiện đời sống, cảm hoá giáo dục 470 đối tượng hình sự, gái mại dâm hoàn lương, hướng thiện.

Trung tá Nguyễn Hiền Dũng, Trưởng Công an Tp. Nha Trang cho biết, ba năm qua, được sự hỗ trợ của nhân dân và các tổ chức đoàn thể xã hội, lực lượng Công an đã đấu tranh khám phá 85 vụ án kinh tế và 857 vụ án hình sự, bắt giữ 971 đối tượng, thu 149 xe máy, 253 chỉ vàng, 5.586 USD, 29.424 gói thuốc lá ngoại, 46 tấn thuốc lá và nhiều loại tài sản khác trị giá gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, quần chúng nhân dân và Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên ở cơ sở phối hợp với lực lượng Công an vận động đầu thú và truy bắt 439 đối tượng có lệnh truy nã. Điều đáng ghi nhận là tội phạm hình sự, tai nạn giao thông và đối tượng nghiện ma túy đều giảm mạnh.

Để Nha Trang thật sự là thành phố du lịch bình yên, UBND Tp. Nha Trang đã đề ra kế hoạch cụ thể, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có mục tiêu "ba giảm": Giảm cướp giật, giảm ma túy, giảm ăn xin

Hữu Toàn
.
.
.