Xóa đói giảm nghèo: Những bài học quý từ Quảng Ninh

Thứ Ba, 28/06/2011, 09:30
Không để cái khó, cái nghèo cản trở mục tiêu là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế phía Bắc, Quảng Ninh đã vận dụng mọi khả năng, cơ chế chính sách, có cách làm sáng tạo để xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Có tiềm năng, lợi thế nhưng Quảng Ninh hiện vẫn còn khá lớn số hộ nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương vùng núi. Không để cái khó, cái nghèo cản trở mục tiêu là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế phía Bắc, Quảng Ninh đã vận dụng mọi khả năng, cơ chế chính sách, có cách làm sáng tạo để xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá, Quảng Ninh đã hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất trong cả nước. Kinh nghiệm quý này cần được khuyến khích, nhân rộng.

Đáng ghi nhất trong cách làm của Quảng Ninh là đã biến chủ trương xóa đói giảm nghèo thành hành động chung của toàn xã hội. 5 năm qua, tại Quảng Ninh xuất hiện nhiều mô hình hoạt động thật sự có ý nghĩa, có sức lan tỏa, khơi gợi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà ít có địa phương nào có được.

Trong đó, "Quỹ vì người nghèo" của cả tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân ủng hộ trên 25 tỷ đồng để trợ giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế; được cải thiện xây mới, sửa chữa nhà ở… Căn cứ vào khả năng, điều kiện và tự nguyện, tỉnh phân công 271 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trợ giúp trực tiếp 26 xã nghèo trên địa bàn. Các hội, đoàn thể cũng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thăm nhà mới của các hộ dân tại xã miền núi Bằng Cả, huyện Hoành Bồ.

Trong 5 năm (2006-2010), toàn tỉnh đã giảm được một nửa số hộ nghèo, có 4 địa phương (TP Hạ Long, TP. Móng Cái, TP Uông Bí và thị xã Cẩm Phả) đạt tiêu chí cơ bản không còn hộ nghèo; 5 địa phương (huyện Cô Tô, Vân Đồn, Hoành Bồ, Yên Hưng, Đông Triều) có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, 6 xã đã ra khỏi chương trình 135 giai đoạn II…

Điều quan trọng hơn, tại Quảng Ninh, ý nghĩa của công tác xóa đói giảm nghèo đã hiển hiện rõ nét chứ không trừu tượng. Đây mới là kinh nghiệm, bài học quý cần được biểu dương, nhân rộng trên phạm vi cả nước

Lê Minh Triết
.
.
.