Trường Quốc học Huế tổ chức lễ tưởng niệm Đại tướng

Thứ Tư, 09/10/2013, 10:55
Để tỏ lòng thương tiếc vị tướng tài ba của dân tộc và của cả thế giới, thầy và trò Trường Quốc học Huế đã long trọng tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thầy giáo Nguyễn Đình Thí, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế, cho biết: “Nghe tin Đại tướng mất, toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Nhà trường đã phát động các thầy cô giáo và học sinh noi gương sống và học tấp theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Được biết, năm 1925, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để vào học tại Trường Quốc học Huế.

Từ năm 1925 đến 1927, Đại tướng đã tham gia phong trào học sinh ở Huế rồi hoạt động cách mạng, biểu tình chống sưu thuế của thực dân Pháp và bị bắt vào lao Thừa Phủ Huế. Khi còn học dưới mái Trường Quốc học Huế, Đại tướng luôn là một học sinh gương mẫu, xuất sắc

Lê Anh
.
.
.