Tiếp tục đưa liệt sĩ từ lòng đất Quảng Trị về với gia đình

Thứ Hai, 16/04/2012, 12:23
Từ câu chuyện cảm động về hành trình dài tìm mộ một liệt sĩ trong chương trình "Trở về ký ức" số 4, nhiều liệt sĩ 40 năm nay còn nằm trong lòng đất Quảng Trị sẽ được "trở về" với gia đình.

Do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, “Trở về từ ký ức”, chương trình kết nối thông tin về liệt sĩ và người thiệt mạng trong chiến tranh với gia đình, người thân vừa tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ vào ngày 15/4 với chủ đề “Mật danh đơn vị”.

Xuất phát từ một phần những bí mật quân sự trong thời chiến tranh vừa được giải mã, cụ thể là các mật danh đơn vị, nhiều liệt sĩ đã được “trả lại tên” lúc sinh thời. Đó là những người con anh dũng đã hy sinh trên đường hành quân, được đồng đội mai táng chu đáo nhưng không thể để cả tên, quê, đơn vị trên bia mộ làm lộ tuyến chuyển quân hoặc lúc sinh thời vốn thuộc quân số của một trung đoàn nào đó nhưng khó tìm lại quê quán bởi trung đoàn đã được đổi tên theo chiến dịch, địa bàn…

Riêng với “Trở về từ ký ức” số 4, chương trình là câu chuyện xúc động về hành trình không đơn giản của  một liệt sĩ trong nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 về với quê hương với họ tộc và các con, nhờ vào suy luận về mật hiệu đơn vị trên bia mộ.

Cũng bắt đầu từ việc giải mã các thông tin này, tại chương trình, khán giả chứng kiến nhiều liệt sĩ 40 năm nay còn nằm trong lòng đất Quảng Trị, nay sắp được "trở về" từ ký ức của đồng đội. Nhiều thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn khuyết thiếu cũng được thông báo rộng rãi với mong muốn các gia đình sớm tìm lại hài cốt con em, đưa về yên nghỉ tại quê hương…

“Trở về từ ký ức” phát sóng định kỳ trên kênh VTV1 vào 14h15 đến 15h ngày chủ nhật giữa tháng vừa tiếp tục tái ngộ khán giả

PV
.
.
.