Thừa Thiên - Huế: Biển nuốt đất, dân không chịu di dời, vì sao?

Thứ Bảy, 13/08/2011, 10:56
Bờ biển Thừa Thiên - Huế có tổng chiều dài 127km và diện tích vùng đầm phá khoảng 22 ngàn hécta; có 42 xã, với 61.267 hộ, trên 306.337 nhân khẩu sống ven biển và đầm phá. Trong đó, có khoảng 1.140 hộ, 5.735 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ và biển xâm thực.

Từ sau cơn bão số 6 và các đợt bão lũ liên tiếp năm 2007 đến nay, tình hình xâm thực bờ biển diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương, với tổng chiều dài 7,8km.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay số liệu các hộ dân cần phải di dời tại các vùng sạt lở do biển xâm thực là 1.140 hộ với 5.735 nhân khẩu. Việc tái định cư, chuyển đổi nghề đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chế độ chính sách của tỉnh dành cho người tái định cư ven biển.

Hơn 200ha tôm nuôi đang bị phơi dưới nắng nóng.

Ngoài việc cấp đất ở, đất sản xuất, các xã sẽ hỗ trợ mỗi hộ 14,5 triệu đồng để làm nhà mới. Nhiều gia đình buộc phải phá hủy những căn nhà có giá trị trên cả trăm triệu đồng để đến nơi ở mới, do đó có rất nhiều hộ không chấp nhận di dời với lý do người dân sinh sống ở những khu vực này chủ yếu làm ngư nghiệp, quanh năm bám biển để mưu sinh. Khi đến nơi ở mới, bà con không có công ăn việc làm ổn định.

Ông Phan Thanh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão - cho hay, trong hai năm 2009 - 2010, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư trên 40 tỉ đồng để tổ chức tái định cư cho gần 900 hộ thuộc vùng sạt lở. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn gần 1.000 hộ ở vùng sạt lở đang cần được tái định cư để ổn định cuộc sống, trong lúc đó trình trạng xâm thực đang làm cho nước biển ngày càng ăn sâu vào đất liền

Phạm Văn Đo
.
.
.