"Thập niên chất lượng" ở Hải Phòng: Thông điệp khẩn trên đường hội nhập

Chủ Nhật, 28/08/2005, 09:17

Ngày 23/8, Sở KHCN Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "thập niên chất lượng" (1996 - 2005) trên địa bàn thành phố.

10 năm qua, chương trình hành động "thập niên chất lượng" do UBND Tp. Hải Phòng phát động đã được đông đảo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia. Thành phố đã hỗ trợ gần 8 tỷ đồng cho chương trình khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp bước vào tiến trình hội nhập. Đến nay, đã có gần 140 đơn vị được nhận chứng chỉ ISO 9000, ISO 1400, HACCP. Trong các đợt tham gia giải thưởng Chất lượng vàng Việt Nam, tính đến năm 2004, thành phố đã có 33 giải thưởng, trong đó có 3 giải châu Á - Thái Bình Dương, 6 giải vàng, 2 giải bạc...

Song, nhìn nhận một cách khách quan thì những kết quả ở "thập niên chất lượng" thứ nhất mới chỉ là khúc dạo đầu. Cách thức quản lý vẫn mang tính vận động. Bước vào thập niên thứ 2 (2006- 2015) cũng là thời khắc khắc nghiệt nhất khi nền kinh tế trong nước nói chung, Hải Phòng nói riêng đã đặt cả "hai chân" vào sân chơi quốc tế. Tại đây, sự hỗ trợ, ưu ái của Nhà nước dành cho doanh nghiệp sẽ không còn mang ý nghĩa quyết định để giành thắng lợi. Doanh nghiệp sẽ phải cọ xát với các đối tác một cách sòng phẳng về chất lượng, đẳng cấp của các sản phẩm, dịch vụ. Do vậy, thành phố đặt ra mục tiêu chiến lược và cấp bách về quản lý chất lượng. Trong đó tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

UBND TP cũng đã xác định cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo nhằm nhanh chóng kiện toàn hệ thống quản lý Nhà nước về chất lượng. Việc ban hành hệ thống văn bản pháp quy dưới luật phải cụ thể hoá, sát với tình hình nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ quản lý chất lượng của các cơ quan chức năng cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh

Lê Minh Triết
.
.
.