Sức mạnh từ phong trào quần chúng ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Thứ Ba, 03/09/2013, 10:28
Tuy Tiên Yên là một huyện miền núi ven biển nghèo của tỉnh Quảng Ninh, nhưng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc (BVANTQ) ở đây rất phát triển. Có thể nói, sức mạnh từ phong trào này đã lan tỏa đến từng hộ gia đình và phát động được từng người dân tham gia tích cực.

Ấn tượng của chúng tôi khi tới Tiên Yên chính là phong trào “3 xây, 3 chống” ở 6 xã vùng cao đặc biệt có hiệu quả. Tuy Tiên Yên là một huyện miền núi ven biển nghèo của tỉnh Quảng Ninh, nhưng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc (BVANTQ) ở đây rất phát triển. Có thể nói, sức mạnh từ phong trào này đã lan tỏa đến từng hộ gia đình và phát động được từng người dân tham gia tích cực.

Nói về phong trào này, Đại tá Lê Mạnh Thắng, Trưởng Công an huyện Tiên Yên cho biết: “Tuy là huyện miền núi ven biển nhưng Tiên Yên có đầu mối giao thông đi các cửa khẩu Móng Cái, Bình Liêu và tỉnh Lạng Sơn rất thuận lợi. Huyện có 6 xã vùng cao, người dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống người dân còn gặp khó khăn… Nếu không xây dựng phong trào toàn dân BVATTQ vững chắc thì công tác đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH cũng gặp nhiều khó khăn”.

Vì vậy, Công an huyện rất chú trọng phát động các phong trào như: bảo vệ an ninh nông thôn, an ninh vùng tôn giáo, dân tộc; an ninh nội bộ trong các cơ quan doanh nghiệp, trường học… thông qua các mô hình hội đồng tự quản, ban tự quản, tổ tự quản về ANTT.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên chỉ đạo công tác nghiệp vụ đối với Công an xã Điền Xá.

Phong trào xây dựng “phòng tuyến an ninh”, thôn, khe, bản, khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc được người dân miền núi tâm đắc nhất. Trong đó có việc xây dựng triển khai thực hiện mô hình “3 xây, 3 chống” ở 6 xã vùng cao; “3 không, 3 giảm” ở 6 xã vùng thấp và thị trấn và “5 không” trong trường học…

Các mô hình luôn được gắn với các phong trào, cuộc vận động, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “6 không, 3 chống, 3 làm” của Hội CCB; mô hình “Phụ nữ với pháp luật, phụ nữ tham gia đảm bảo TTATGT”, “Phụ nữ đồng cảm”, “tổ tự quản xe môtô ôm chở khách”…

Từ những nguồn tin có giá trị từ quần chúng cung cấp, Công an huyện đã điều tra khám phá 170 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 3 ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản trên tuyến QL18 và trộm cắp xe máy; vận động nhân dân giao nộp 135 khẩu súng và 389 viên đạn các loại, 160 đèn trời, hơn 100 công cũ hỗ trợ…

Công an huyện 4 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011; Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (2008-2013), Công an huyện Tiên Yên là một trong các đơn vị điển hình của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng

Tuấn Hương
.
.
.