Quảng Ninh đón năm mới: Vừa vui vừa buồn

Thứ Tư, 21/02/2007, 14:49

Trong niềm hân hoan lớn vì hàng loạt tin vui báo hiệu một năm sôi động về kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, vẫn xen kẽ những chuyện khiến nhiều người day dứt. Có chuyện tưởng nhỏ như chơi, như đùa, cũng có chuyện được xếp vào loại “nan y” chưa có thuốc chữa…

Đúng sáng mùng 1 Tết (17/2), 2 tàu nước ngoài gồm: GAMZAT TSADASA (Nga) mang 300 TEU hàng tổng hợp và tàu CAFE CONWAY (Australia) nhập 17 ngàn tấn lúa mạch đã cập Cảng Cái Lân.

Lộc làm ăn đầu năm

Đương nhiên, ngoài nghi thức hàng hải, việc đón tiếp 2 con tàu lớn này còn diễn ra theo nghi thức truyền thống như 2 vị khách lớn đến xông nhà ngày đầu năm mới. Ngoài ra, dù là ngày Tết nhưng việc tổ chức bốc xếp làm hàng cũng đã được triển khai rất nhanh khiến cả chủ và khách đều phấn khởi.

Tương tự như vậy, tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Cảng và Kinh doanh than đã tổ chức đón khách trọng thể tàu Qing Ping Hai và tàu Hùng Vương 03 đến "xông cảng", "mở hàng" tiêu thụ 4,5 vạn tấn than ngay trong ngày đầu xuân.

Cùng thời điểm Tết, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long đã làm lễ hạ thủy tàu BLUE DIAMOND (HL02) có trọng tải tới 53.000 tấn. Đồng thời đặt ky đóng mới con tàu HL04 với trọng tải 53.000 tấn.

Tàu BLUE DIAMOND - 53.000 tấn HL02 là loại tàu chở hàng khô, hàng rời hạng nặng do Công ty Thiết kế tàu CarlBro của Đan Mạch thiết kế và Cơ quan Đăng kiểm DNV của Na Uy giám sát thi công và phân cấp tàu. Tàu có chiều dài 190m, rộng 32,26m, chiều cao mạn 17,5m, chiều cao mớn nước thiết kế 12,60m, tổng dung tích hầm hàng 65.700m3, công suất máy 9.480 KW.

Tổng vốn đầu tư 26,5 triệu USD. Đây là công trình rất lớn thể hiện trình độ phát triển công nghệ đóng tàu trong nước đã được nâng lên đẳng cấp quốc tế.

Trên lĩnh vực du lịch, tin vui cũng đã kịp đến ngay ngày đầu năm. Tại Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy, lãnh đạo các cơ quan hữu quan đã tổ chức nghênh đón 2 đoàn khách du lịch quốc tế đến từ Pháp và Hàn Quốc "xông" vịnh Hạ Long, báo hiệu một mùa du lịch đầy hứa hẹn.

Những chuyện chưa yên lòng

Trong niềm hân hoan lớn vẫn xen kẽ những chuyện mà nếu nghĩ đến sẽ khiến nhiều người day dứt, chưa yên tâm. Có chuyện tưởng nhỏ như chơi, như đùa: Chuyện pháo. Có thể nói, pháo nổ quá nhiều, nhất là đêm giao thừa. Đây là điều đã được dự báo từ trước.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, dịp Tết Nguyên đán bao giờ cũng là cao điểm đối với toàn lực lượng thực hiện nghiêm Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng về cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo.

Theo đó, từ cuối tháng 10/2006 đến cuối tháng 1/2007, các cơ quan chức năng tỉnh đã bắt, xử lý 100 vụ, 101 đối tượng, thu giữ 8.801,8kg pháo các loại, 1.290 cây pháo các loại, 16.395 quả pháo, 110 hộp pháo, 3,5kg dây cháy chậm...; đã khởi tố 14 vụ, 28 bị can, thu nộp ngân sách Nhà nước 38,9 tỉ đồng.

Về tình hình TNGT, nhìn chung đã được kiềm chế ở mức không gia tăng so với dịp Tết Bính Tuất năm ngoái. Theo tổng hợp nhanh từ Quảng Ninh, tính đến mùng 2 Tết đã có 27 ca vào viện do TNGT. Trong đó có 14 ca nặng phải chuyển vào khoa Chấn thương chỉnh hình do bị chấn thương sọ não, gẫy chân...

Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào đêm giao thừa, trên QL18A đoạn qua xã Đại Yên (TP Hạ Long), 2 xe môtô BKS 14 K2-3553 và 14P2-7734 đã đâm vào nhau làm 4 người thiệt mạng

Lê Minh
.
.
.