Quảng Nam: Dân khổ vì bị “treo” hơn 10 năm

Thứ Năm, 07/12/2006, 10:04
Cách đây hơn 11 năm, hàng chục hộ dân sinh sống ven QL1A, thuộc địa phận thôn 5, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, bị thu hồi đất để xây dựng Nhà máy Đường Quảng Nam - Đà Nẵng. Cho đến nay, khi nhà máy này đang làm thủ tục tuyên bố phá sản thì hầu hết các hộ dân nằm trong diện giải toả...

Những ngày đầu tháng 12 này, nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa để giao đất cho Công ty Lương thực Trung ương III (sau này là Công ty Lương thực - Công nghệ thực phẩm) xây dựng Nhà máy Đường Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là Nhà máy Đường Quảng Nam) đều than thở, vì hơn 11 năm qua họ phải sống thấp thỏm trong những ngôi nhà bị xuống cấp trầm trọng, nhưng không dám sửa chữa, phá bỏ xây dựng lại…

Ngày 21/9/1995, xét đề nghị của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ) và Tổng cục Địa chính, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 591/TTg thu hồi 78.760m2 đất thuộc xã Quế Cường, Quế Sơn, cho Công ty Lương thực Trung ương III thuê 65.180m2 để xây dựng nhà máy đường; diện tích còn lại thì đơn vị này quản lý nhằm mở rộng đường giao thông theo qui hoạch. Thời hạn Công ty Lương thực Trung ương III thuê đất được qui định trong vòng 50 năm.

UBND huyện Quế Sơn ra thông báo cấm các hộ dân trong diện giải tỏa xây dựng, cơi nới, tu sửa nhà cửa. Đồng thời, Công ty Lương thực Trung ương III cùng với UBND huyện Quế Sơn triển khai giải tỏa đền bù, thu hồi đất xây dựng nhà máy đường…

Tuy nhiên, việc giải tỏa đền bù chỉ thực hiện được với 6 hộ dân; 26 hộ dân trong khu vực qui hoạch mở rộng đường giao thông thì việc áp giá đền bù lùng nhùng dẫn đến dân khiếu kiện khắp nơi.

Đến năm 1997, sau khi tái lập tỉnh Quảng Nam đã xác định: Vướng mắc trong công tác đền bù, giải toả để xây dựng khu vực tường rào nhà máy đường là chưa hợp tình, hợp lý, chưa đúng qui định. Từ đó, yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy Đường Quảng Nam lúc này là Công ty Lương thực - Công nghệ thực phẩm (LT-CNTP) phối hợp cùng chính quyền và đoàn thể huyện Quế Sơn có biện pháp tháo gỡ.

Thế nhưng, khi các hộ dân được vận động giải toả thì phía Công ty LT-CNTP chỉ đền bù giải toả 2 hộ dân là hộ ông Lê Cần và hộ ông Nguyễn Thạnh rồi "án binh bất động"; 24 hộ dân còn lại bị "treo" cho đến nay…

Ông Nguyễn Văn Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Cường, lo lắng nói với chúng tôi rằng: Do làm ăn thua lỗ, chủ đầu tư Nhà máy đường Quảng Nam là Công ty LT-CNTP hiện đang làm thủ tục đến TAND tỉnh Quảng Nam xin tuyên bố phá sản. Nhà máy phá sản trong khi 24 hộ dân vẫn bị qui hoạch "treo", ai sẽ chịu trách nhiệm khi xảy ra những sự cố ảnh hưởng đến tính mạng của người dân sống trong những ngôi nhà đã bị xuống cấp trầm trọng?...

Long Vân
.
.
.