Những con đường rộng mở từ ý Đảng, lòng dân

Thứ Hai, 02/09/2019, 08:20
Nằm cách TP Tuy Hoà về hướng Tây Nam gần 20km, Tây Hoà là địa phương cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Phú Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.


Tiếp chuyện PV Báo CAND, ông Nguyễn Tấn Chân – Chủ tịch UBND huyện nhớ lại, huyện Tây Hoà được hình thành trên cơ sở chia tách huyện Tuy Hoà trước đây thành hai huyện Đông Hoà và Tây Hoà theo Nghị định 62/2005/NĐ-CP ngày 16-5-2005 của Chính phủ. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND nhưng Tây Hoà vẫn là huyện thuần nông nên sau khi hình thành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thu chi ngân sách mất cân đối, kết cấu hạ tầng chưa phát triển…

Bằng sức mạnh tổng hoà ý Đảng, lòng dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Hoà nỗ lực vượt khó, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Trung ương Đảng về “tam nông”, cùng với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Sau 13 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, đến cuối năm 2018, huyện Tây Hoà đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 595km; hệ thống thuỷ lợi xây lắp bê tông 149km, đảm bảo chủ động tưới tiêu 6.500ha lúa sản xuất hai vụ mỗi năm; 162 trạm biến áp cùng với 162,8km tuyến dây tải điện trung áp, 530km tuyến dây tải điện hạ áp đã đưa nguồn điện đến từng thôn, xóm; các hoạt động y tế, văn hoá, giáo dục, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin – truyền thông, nhà ở dân cư đều đạt tiêu chí nông thôn mới; gần 96% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hoá; 100% đảng bộ các xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; an ninh – quốc phòng bảo đảm ổn định vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,44%, thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 35,5 triệu đồng…Trong số 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hệ thống giao thông được người dân đặc biệt quan tâm thực hiện bằng nhiều động thái tích cực phối hợp, hỗ trợ chính quyền đầu tư nâng cấp, mở rộng đến từng thôn xóm.

Đường bê tông xuyên qua đồng lúa ở huyện Tây Hoà.

Có thể nói những con đường hình thành từ ý Đảng, lòng dân không chỉ là nét nổi bật nhất trong bức tranh nông thôn mới ở huyện Tây Hoà, mà còn là giải pháp đột phá để phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 Trong tổng số 595km đường giao thông đã được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới có 113,5km đường liên xã, 141,1km đường liên thôn và 340,7km đường trong những ngõ xóm đều được thảm nhựa – bê tông với chiều rộng nền đường đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có gần 102km đường giao thông nội đồng phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Điểm lại hành trình triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Chân cho biết, khi chính quyền các xã rà soát, đo đạc, khảo sát hệ thống giao thông nội hạt và tổ chức những cuộc họp bàn bạc việc xây dựng đường bê tông, người dân rất đồng thuận; nhiều người tự nguyện hiến đất, góp thêm tiền sạn, cát, nhân công và khẩn trương thu dọn hàng rào, cây cối.

Khi biết ông Ngô Thành Sơn (ở thôn Mỹ Thành, xã Hoà Mỹ Tây) tự nguyện đóng góp gần 5,8 triệu đồng để mua vật tư xây lắp đường giao thông nông thôn, một người cùng làng - ông Ngô Văn Nhặt – hội viên Hội cựu chiến binh xã Hoà Mỹ Tây đã rút hơn 14,8 triệu đồng tiền tiết kiệm để đóng góp. Ông Lê Văn Minh (ở thôn Phú Mỹ, xã Hoà Đồng) đang mưu sinh ở TP Hồ Chí Minh nhưng vẫn gửi về ủng hộ 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mẫn (trú ở thôn Liên Thạch, xã Hoà Phú) đầu tư xây lắp gần 100m đường bê tông trong ngõ xóm với tổng chi phí 32 triệu đồng. Bà Lương Thị Vân (ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hoà Phong) hiến 90m2 vườn để mở rộng một đoạn đường giao thông…

Không dừng lại ở đó, trên mạng lưới giao thông ở huyện Tây Hoà đến thời điểm này có 41 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu với tổng chiều dài 55km được các tổ chức đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh đảm nhận tự quản và trồng hoa với nhiều sắc màu điểm tô diện mạo nông thôn mới.

Và từ hiệu quả chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn, huyện Tây Hoà đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc, Bộ GTVT tặng bằng khen cho UBND xã Hoà Đồng, UBND xã Hoà Mỹ Tây và cựu chiến binh Ngô Văn Nhặt; Đảng bộ các xã Hoà Phong, Hoà Tân Tây và chi bộ thôn Phú Phong, xã Hoà Đồng được Tỉnh uỷ Phú Yên tặng bằng khen…

Hữu Toàn
.
.
.