Ngắm cuộc đời Đại tướng qua ảnh

Thứ Ba, 23/08/2011, 11:43
Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp rất nhiều người dân Thủ đô đã tới để được tận mắt thấy những bức ảnh xuyên suốt cuộc đời vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2011), kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc cuộc Triển lãm ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự khai mạc triển lãm.

Với gần 200 bức ảnh được chọn lọc từ gần 300 bức ảnh trong cuốn sách ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp do Cục Thông tin đối ngoại phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông sắp ra mắt độc giả, Triển lãm phác họa một cách khái quát, chân thực về cuộc đời xuyên qua hai thế kỷ và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngay sau lễ khai mạc rất nhiều người dân Thủ đô đã tới để được tận mắt thấy những bức ảnh xuyên suốt cuộc đời vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

CAND Online xin giới thiệu với độc giả một số hình ảnh buổi lễ khai mạc này:

Ngay sau Lễ khai mạc, khuôn viên khu nhà triển lãm 45 Tràng Tiền trở nên nhỏ bé.

Nhiều người dân Thủ đô đã được tận mắt nhìn thấy những bức ảnh vô cùng độc đáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm phác họa một cách khái quát, chân thực về cuộc đời xuyên qua hai thế kỷ và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Không chỉ những người Việt Nam, Triển lãm cũng là dịp để những vị khách quốc tế hiểu thêm về Đại tướng.

Một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trưng bày trong triển lãm:

Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa kỷ niệm 1 năm thành lập, Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát Cao Bằng vừa được giải phóng (1950).

Tư lệnh Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền.

Bức điện mật số 1574 lúc 9h30’ ngày 7/4/1975 của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dưới bí danh thân mật Văn gửi các đoàn quân đang tiến về giải phóng Sài Gòn: “…Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa…”.

Ngày 10/3/1977, Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu sang thăm Liên Xô theo lời mời của Nguyên soái Dmitriy Ustinov.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các cựu chiến binh Hà Nội (1999).

Thắp nén nhang lên mộ bạn chiến đấu tại Nghĩa trang Mai Dịch ngày 1/9/1991.

Tập Thái Cực Quyền

Cả nhà đi mua sách.

Thư giãn bên cây đàn piano.

Thăm lại Điện Biên (4/2004).

Với gần 200 bức ảnh được chọn lọc từ gần 300 bức ảnh trong cuốn sách ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sắp ra mắt độc giả, Triển lãm kéo dài từ ngày 22/8 đến 3/9/2011.

Trang Dũng
.
.
.